Kết quả tìm kiếm cho "giao nộp động vật hoang dã"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 232
Ngày 15/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng liên quan đến vụ săn bắt voọc bạc tại Vườn quốc gia Phú Quốc.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, ngụ ấp Phú Lợi, xã Tây Phú (An Giang) đã tự nguyện giao nộp hai cá thể rồng Nam Mỹ cho cơ quan chức năng.
Từ những việc rất gần với đời sống như hỗ trợ thủ tục hành chính, xử lý vấn đề đô thị đến xây cầu, mở đường giao thông nông thôn, phường Rạch Giá và xã Hòa Hưng (An Giang) đang tìm cách đưa việc nghe dân thành những phần việc cụ thể. Khi ý kiến được tiếp nhận và giải quyết đến nơi đến chốn, sự đồng thuận được hình thành từ chính những điều thiết thực ấy.
Nguyễn Thị Kiều Nga, người từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa được xóa án tích, vừa bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra hành vi trộm cắp hơn 66 triệu đồng cùng nhiều trang sức vàng.
Một người dân xã Tri Tôn (An Giang) đã tự nguyện giao nộp cá thể trăn gấm nặng 16,5kg cho lực lượng kiểm lâm, góp phần bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.
Sau thời gian lẩn trốn, Danh Thị Hồng Đạt, đối tượng bị truy nã để thi hành án về tội trộm cắp tài sản, đã bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ.
Mùa mưa về cũng là thời điểm cá tự nhiên trên sông rạch vào chu kỳ đẻ trứng. Trong mùa cá sinh sản, Công an tỉnh An Giang cùng các ngành chức năng đã vào cuộc quyết liệt bảo vệ nguồn lợi tự nhiên.
Liên tiếp trong những ngày gần đây, nhiều người dân ở xã Châu Thành (An Giang) đã tự nguyện giao nộp các cá thể rồng Nam Mỹ và rùa thuộc diện quản lý cho cơ quan chức năng sau khi được tuyên truyền, vận động
Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện sự chuyển đổi rõ nét trong tư duy thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI. Với xu thế đó, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển mạnh từ tư duy “thu hút dự án” sang “kiến tạo hệ sinh thái” để thu hút dòng vốn chất lượng cao, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia làm thước đo.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang vừa thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
Lực lượng kiểm lâm tỉnh An Giang vừa tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn do người dân tự nguyện giao nộp. Cá thể động vật hoang dã quý hiếm này đã được đưa về Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me để chăm sóc, theo dõi sức khỏe và phục vụ công tác bảo tồn.
Từ ngày 1/8/2026, người đưa chó ra nơi công cộng không đeo rọ mõm, không xích giữ hoặc không có người dắt có thể bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng. Quy định mới thể hiện quyết tâm siết chặt quản lý vật nuôi, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.